Nam thanh niên treo cổ chết giữa đình làng

Tối 24/5, cơ quan Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đang điều tra làm rõ vụ phát hiện xác chết trong tư thế treo cổ giữa đình làng.

Khi phát hiện, nạn nhân đã tử vong được 3 - 4 ngày trước.
Khi phát hiện, nạn nhân đã tử vong được 3 - 4 ngày trước.

Công an huyện Lục Ngạn cho biết, sự việc một nam thanh niên treo cổ chết được người dân phát hiện vào chiều 23/5, tại đình làng thuộc xã Hồng Giang (Lục Ngạn).

Ngay sau đó người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng. Thời điểm phát hiện, nam thanh niên này đã tử vong.

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định đã tử vong khoảng 3 đến 4 ngày trước. Danh tính được xác định là H.M.Đ. sinh năm 1985, ở thôn Kép 2, là người nghiện ma túy.

Nơi phát hiện thi thể là đình làng, nằm ở khu vực rừng núi ít người qua lại nên sau khi nạn nhân tử vong nhiều ngày mới phát hiện.

Trước đó, nạn nhân đã cắt tay tự tử ở nhà nhưng không thành, sau đó ít hôm thì xảy ra sự việc. Cơ quan chức năng cho rằng, nam thanh niên tử vong có thể do tự tử, song đó chỉ là nhận định.

Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra làm rõ.

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ