Nam sinh Quốc học Huế giành vòng nguyệt quế Olympia năm 2016

GD&TĐ - Hồ Đắc Thanh Chương- nam sinh đến từ trường THPT chuyên Quốc học Huế đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm nay khi giành được số điểm kỉ lục 340 - số điểm cao nhất từ trước đến nay trong phần thi Chung kết Đường lên Đỉnh Olympia.

Nam sinh Quốc học Huế giành vòng nguyệt quế Olympia năm 2016

Hôm nay (21/8), sau 50 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 - 2016 đã đi đến trận chung kết để tìm ra chủ nhân ngôi vị quán quân.

Bốn nhà leo núi tranh tài trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2016 là: Lê Duy Bách (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam); Hồ Đắc Thanh Chương (Trường THPT Quốc học Huế); Lâm Vũ Tuấn (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định); Phan Tiến Tùng (trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk).

Tại phần thi khởi động, Hồ Đắc Thanh Chương đã tỏ rõ sự vượt trội khi khởi động xuất sắc nhất trong 4 thí sinh, giành 110 điểm. Vượt chướng ngại vật thành công khi tìm ra từ chìa khóa là Sơn Tinh Thủy Tinh. Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong phần thi Tăng tốc. Kết thúc 3 phần thi đầu tiên, Hồ Đắc Thanh Chương giành 250 điểm, bỏ xa người đứng vị trí thứ 2 là Lâm Vũ Tuấn tới 80 điểm.

Thanh Chương bình tĩnh vượt qua các câu hỏi
Thanh Chương bình tĩnh vượt qua các câu hỏi

Ở phần thi Về đích, Thanh Chương rất bình tĩnh chọn gói câu hỏi 60 điểm và trả lời không sai một câu nào. Câu hỏi bằng tiếng Anh sau cùng "Tiếng Việt có bao nhiêu thanh?", Thanh Chương bình tĩnh và đưa câu trả lời "six" (6). Kết thúc phần Về đích của mình, Thanh Chương mang về 310 điểm.

Chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng, Thanh Chương cho biết, em chưa từng nghĩ sẽ đạt Vòng nguyệt quế mà chỉ cố gắng hết sức để đạt số điểm cao nhất. Giây phút lo lắng nhất của em là khi bấm chuông trả lời từ khóa của phần Vượt chướng ngại vật, vì đây là phần yếu nhất của em. Khi Tiến Tùng trả lời sai, em rất sợ cũng bị loại khỏi phần thi như vậy, may mắn sao lại trả lời đúng.

Chương gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và toàn thể đầu cầu THPT Quốc học Huế đã tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua những thử thách của các phần thi. Chương tâm sự, em sẽ không thể tự tin đứng đây nếu không có sự hỗ trợ về tinh thần của mọi người. Đặc biệt cảm ơn đến anh trai Hồ Đắc Thanh Tân đã bỏ công việc riêng để đưa em ra Hà Nội thi, lặng lẽ cổ vũ và chăm sóc cho em.

Hồ Đắc Thanh Chương có thành tích học tập xuất sắc: ba giải nhất các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn cấp tỉnh; huy chương đồng chung kết cuộc thi Chinh phục do VTV6 tổ chức; xếp thứ 3/12 trong cuộc sơ tuyển "Tiếp lửa tài năng trường Quốc học Huế". Ngoài đời, Chương rất điềm đạm, hiền lành, nhưng luôn thể hiện sự vui vẻ, hoạt bát, được bạn bè yêu mến.

Kết quả chung cuộc:

Giải Nhất: Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc học Huế), 340 điểm.

Giải Nhì: Lâm Vũ Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định), 255 điểm.

Giải Ba: Lê Duy Bách (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), 160 điểm
Phan Tiến Tùng (THPT chuyên Nguyễn Du - Đăk Lăk), 110 điểm.

Cùng xem phần thi Vượt chướng ngại vật, phần thi quyết định mang lại chiến thắng cho Hồ Đắc Thanh Chương:



Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ