Nam Định: Ấm lòng chương trình trao quà giúp đỡ người dân trong dịch Covid -19

Nam Định: Ấm lòng chương trình trao quà giúp đỡ người dân trong dịch Covid -19

Xã Nam Cường là một trong những địa phương đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 của huyện Nam Trực, có được kết quả đó là nhờ vào sự chủ động phòng chống dịch ngay từ đầu của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid – 19 kéo dài, các doanh nghiệp nơi đây đã chủ động phối hợp cùng với chính quyền xã xây dựng một chương trình thiện nguyện, trao tặng nhiều phần quà tới tận tay 50 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt của thôn Trai. Việc làm ý nghĩa ấy đã dành được sự ủng hộ nhiệt thành của dư luận và người dân địa phương.

Trong buổi trao quà được tổ chức vào tối ngày 30/4, đại diện cho phía doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, anh Cao Xuân Thủy chia sẻ: “50 phần quà với tổng giá lên đến 20 triệu đồng là kết quả khiến mình và nhiều người xúc động, bởi thời gian lên kế hoạch cũng như tổ chức chương trình chỉ vẻn vẹn trong vòng 4 ngày. Trong suốt quãng thời gian chuẩn bị ban tổ chức đã nhận được sự động viên, hỗ trợ không nhỏ từ phía người dân và cả chính quyền”.

“Mỗi một suất quà được trao tặng gồm 10kg gạo cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác và số tiền 100 ngàn đồng. Dù những phần quà ấy có thể chưa lớn thế nhưng bản thân mình cùng các đơn vị doanh nghiệp khác hy vọng có thể kịp thời giúp đỡ người dân với bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, do phải chịu tác động của dịch bệnh”, anh Thủy nói.

Nhận được phần quà ý nghĩa trên, ông Cao Văn Hải người dân địa phương xúc động chia sẻ: “Ở mỗi thời điểm chúng tôi gặp khó khăn thì luôn nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm hơn và làm tốt các công tác phòng chống dịch bệnh”.

Trao đổi với Báo Giáo Dục & Thời Đại, ông Mai Văn Uyên – Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường nói: “Từ trước tới nay tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được người dân trong xã gìn giữ và phát huy. Với sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm trong đợt dịch Covid – 19 này, đã giúp cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại thôn Trai vượt qua khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh. Mặt khác hoạt động ý nghĩa này cũng là cách để gắn kết tinh thần đoàn kết của người dân địa phương trong việc xây dựng xã nhà thêm văn minh, giàu đẹp”.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.