Năm 2019, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tự chủ

GD&TĐ - Chiều 15/1, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tự chủ

Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS Đoàn Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện cho biết, hiện nay trường đang đào tạo hơn 5.000 sinh viên các chuyên ngành: bác sĩ y học cổ truyền, y khoa, dược sĩ; liên kết với các trường đại học ở nước ngoài với hơn 27.000 lượt thực tập và lâm sàng tại gần 50 bệnh viện từ tuyến trung ương đến địa phương.

Đặc biệt năm vừa qua, Học viện được công nhận đạt chuẩn và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Qua đó khẳng định chất lượng giáo dục, vị thế và niềm tin của Nhà trường với xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Giám đốc Học viện đề nghị, toàn trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Đồng thời đẩy mạnh tự chủ đại học, phát huy tinh thần học tập, sáng tạo và liên kết hội nhập với các trường đại học trên thế giới.

Các cán bộ, giảng viên và sinh viên cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy - học nhằm nâng cao hơn nữa kết quả nghiên cứu, phục vụ cho thế hệ bác sĩ trình độ 4.0, hướng tới xuất khẩu bác sỹ ra nước ngoài trong thời gian tương lai gần.

Được biết, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam là đơn vị đầu ngành cả nước về đào tạo nguồn nhân lực y dược cổ truyền, ngành y đa khoa, ngành dược học. Thời gian tới, Học viện định hướng phát triển đa ngành, tập trung các nhà khoa học y học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, 80 tập thể và cá nhân đã được biểu dương khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ