Mỹ và Nga đang tiếp tục thảo luận về việc gia hạn START-3

Mỹ và Nga đang tiếp tục thảo luận về việc gia hạn START-3

Ông không nêu rõ vấn đề này có được thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào thứ Sáu tuần trước tại Munich hay không.

Theo thỏa thuận, Moscow và Washington bắt buộc phải trao đổi dữ liệu về số lượng đầu đạn và tàu sân bay hai lần một năm. Ngày 5 tháng 2 năm 2018 là hạn chót mà các bên phải hoàn thành yêu cầu của START-3.

Trước đó, Đài phát thanh Sputnik đưa tin rằng vào cuối năm ngoái, Nga đã gửi một công hàm ngoại giao cho các đối tác Mỹ, khẳng định sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START-3 mà không cần các điều kiện tiên quyết.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...