Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về lãnh đạo al-Qaeda

GD&TĐ - Mỹ vừa tuyên bố phần thưởng 5 triệu USD để có được thông tin về 3 lãnh đạo của một chi nhánh al-Qaeda ở Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố về số tiền trên theo chương trình Phần thưởng vì Công lý, theo đó sẽ trao thưởng cho thông tin dẫn đến việc xác định 3 lãnh đạo cao cấp Abu Abd al-Karim al-Masri, Faruq al-Suri và Sami al-Uraydi của nhóm nổi dậy có vũ trang Huras al-Din – một chi nhánh của al-Qaeda ở Syria.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cá nhân trên đã hoạt động trong al-Qaeda “nhiều năm” và vẫn trung thành với lãnh đạo Ayman al-Zawahiri.

Al-Masri mang quốc tịch Ai Cập và là cựu thành viên của hội đồng thuộc Huras al-Din. Al-Suri còn được biết tới với tên Samir Hijazi và Abu Hammam al-Shami - từng chiến đấu ở Afghanistan trong những năm 90 và Sami al-Uraydi đã huấn luyện cho các chiến binh al-Qaeda ở Iraq – Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Al-Uraydi mang quốc tịch Jordani mà Mỹ cho rằng có liên quan tới các âm mưu tấn công Afghanistan và Mỹ.

Theo Yenisafak

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ