Mỹ tiếp tục đưa 2 máy bay ném bom tới biển Đông

GD&TĐ - Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần những hòn đảo tranh chấp ở biển Đông hôm qua (13/3) – theo Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ có nhiệm vụ giám sát hoạt động không quân trong khu vực.

Máy bay ném bom của Mỹ
Máy bay ném bom của Mỹ

“Hai máy bay ném bom B-52H Stratofortress đã cất cánh từ Căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam, và tiến hành nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên ở gần biển Đông ngày 13/3/2019, trước khi trở về căn cứ” – một phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương nói trong một tuyên bố.

“Máy bay Mỹ thường xuyên hoạt động ở biển Đông để ủng hộ cho các đồng minh, đối tác và ủng hộ một Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do” – tuyên bố trên nói tiếp.

Đây là lần thứ 2 trong tháng Mỹ đã đưa máy bay thả bom tới khu vực này. Trước đó, họ đã đưa máy bay có khả năng hạt nhân B-52 tới biển Đông lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái.

Mỹ đã đưa các máy bay thả bom B-1, B-52 và B-2 ra khỏi căn cứ Không lực Andersen ở đảo Guam từ 2004 trong sứ mệnh “Hiện diện thường trực”.

Bắc Kinh đặc biệt nhạy cảm về sự hiện diện của lực lượng quân đội Mỹ ở gần các khu vực mà chính phủ Trung Quốc xây đảo và thiết lập cơ sở quân sự trên vùng biển tranh chấp.

Mỹ đã buộc tội Trung Quốc triển khai tên lửa chống hạm, thiết bị gây nhiễu điện tử và tên lửa đất đối không tới các đảo tranh chấp ở biển Đông.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.
U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.