Mỹ thử tên lửa đánh chặn thất bại

GD&TĐ - Hôm 31/1, một tên lửa SM-3 của Mỹ đã được phóng khỏi bãi thử Aegis ngoài bờ biển Hawaii, tuy nhiên, nó đã không chặn được một tên lửa giả bay tới – các quan chức Mỹ cho hay.  

Tên lửa đánh chặn SM-3
Tên lửa đánh chặn SM-3

Tên lửa của hãng Raytheon sản xuất trên đây đang được kết hợp với đối tác Nhật Bản để tạo ra ra nhằm đối phó với mối de dọa từ Triều Tiên.

Hồi tháng 7, SM-3 Block IIA cũng thất bại khi chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung. Lúc đó, Cơ quan phòng vệ tên lửa cho rằng lỗi con người chứ không phải do tên lửa. Vụ thử thất bại hôm qua đánh dấu lần thứ 2 tên lửa SM-3 Block IIA đã không thể đạt tới mục tiêu của mình.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra một báo cáo cho rằng họ tin tưởng vào khả năng bảo vệ đất Mỹ và Hawaii khỏi một “số nhỏ” tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc tên lửa tầm trung của Triều Tiên. Thông tin này cho thấy một sự tiến bộ so với tuyên bố trước đây cho rằng hệ thống phòng vệ tên lửa mặt đất chỉ có “khả năng giới hạn” trong việc ngăn chặn các tên lửa bắn tới.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ