Mỹ tái sử dụng lại máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới

GD&TĐ - Nhiếp ảnh gia người Mỹ Steve Lews đã chụp lại hình ảnh máy bay tàng hình F-117 trên bầu trời bang Nevada (Mỹ).

 Ảnh máy bay F-117 được chụp trên bầu trời bang Nevada (Mỹ).
Ảnh máy bay F-117 được chụp trên bầu trời bang Nevada (Mỹ).

Máy bay F-117A Nighthawk được coi là niềm tự hào của Không quân Mỹ. Nó là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên trên thế giới, một kỳ tích công nghệ của Mỹ những năm 1990. Tuy nhiên, trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Nam Tư cũ (1999) F-117A đã bị bắn hạ chỉ 3 ngày sau khi Mỹ và NATO tiến hành chiến dịch không kích Nam Tư.

Đây cũng là chiếc máy bay tàng hình duy nhất bị bắn hạ trong chiến đấu cho đến nay. Điều đáng nói là F-117A bị bắn hạ bởi loại tên lửa phòng không do Liên Xô cũ sản xuất vào những năm 1960.

Máy bay F-117 của Mỹ đã ngừng hoạt động từ lâu.
 Máy bay F-117 của Mỹ đã ngừng hoạt động từ lâu. 

Được biết, máy bay tấn công F-117 đã chính thức ngừng hoạt động từ lâu, tuy nhiên, tính từ đầu năm nay, đã có ít nhất 7 chuyến bay của các máy bay này được ghi nhận. Có thông tin rằng F-117 đã tham gia các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria.

Các chuyên gia cho rằng, Mỹ đang có kế hoạch tạo ra “người kế nhiệm” cho máy bay F-117, và các chuyến bay được thực hiện gần đây có thể là để thử nghiệm các hệ thống mới.

Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa đưa ra những thông báo chính thức về vấn đề này.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ