Mỹ: Máy bay chở 149 người nổ động cơ trên không

GD&TĐ - Hôm qua (17/4), một động cơ của chiếc máy bay chở 149 người thuộc hãng hàng không Southwest Airlines đã phát nổ và vỡ trên không. Một hành khách đã thiệt mạng và suýt bị hút ra ngoài qua cửa sổ bị vỡ.  

Máy bay chở 149 người nổ động cơ trên không
Máy bay chở 149 người nổ động cơ trên không

Chiếc máy bay Boeing 737-700 đang bay từ New York tới Dallas gặp sự cố đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Philadelphia.

Điều đặc biệt là nữ phi công Tammie Jo Shults đã đưa chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp sau vụ nổ. Một hành khách trên chuyến bay cho biết nữ phi công này thực sự là một anh hùng vì đã cứu sống được hơn 100 hành khách.

Theo con số thống kê của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), cái chết của nữ hành khách 43 tuổi Jennifer Riordan trên chuyến bay 1380 là trường hợp tử vong đầu tiên trong một tai nạn của hãng hàng không thương mại kể từ năm 2009.

Chủ tịch NTSB Robert Sumwalt nói tại một cuộc họp báo tại sân bay Philadelphia rằng điều tra ban đầu cho biết nguyên nhân của sự cố là do một cánh quạt của động cơ đã bị mất.

Khung cảnh bên trong máy bay sau khi bị nổ động cơ

Theo Reuters/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ