Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét việc phóng vệ tinh quân sự của Iran

Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét việc phóng vệ tinh quân sự của Iran

Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét việc phóng vệ tinh quân sự “Noor” của Iran nhằm tuân thủ nghị quyết 2231. Ngoại trưởng Michael Pompeo đã nói về điều này trong cuộc họp ngắn hôm thứ Tư.

"Iran liên tục tuyên bố rằng chương trình tên lửa của họ không liên quan đến lĩnh vực quân sự, nó chỉ mang tính chất thương mại. Vụ phóng vệ tinh quân sự mà họ mới thực hiện đã xác nhận những gì chúng ta đã nói đến từ lâu", ông Pompeo nhấn mạnh.

Được biết, chi tiết vụ phóng tên lửa vào ngày 22/4 của Lực lượng Vũ trang Iran sẽ được Bộ Quốc phòng Mỹ thảo luận.

"Liên quan đến nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mỗi quốc gia cần phải liên hệ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đánh giá việc phòng tên lửa có phù hợp với nghị quyết hay không", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Theo ông Pompeo, nước cộng hòa Hồi giáo phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Iran đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên có tên “Noor” vào ngày 22/4. Theo trang tin Mehr, vệ tinh đã được đưa lên quỹ đạo ở độ cao 425 km bằng tàu phóng Qasing.

Vào ngày 21/4, Phó Trợ lý Thứ nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Ngăn chặn Hạt nhân và Tên lửa, ông Robert Sufer đã bày tỏ quan điểm rằng Iran không có khả năng kỹ thuật trong lĩnh vực chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng họ có thể tạo ra loại vũ khí này dựa trên các phương tiện phóng không gian.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.