Mỹ dành 1,5 triệu USD cho các dự án thúc đẩy nhân quyền ở Triều Tiên

GD&TĐ - Mỹ tuyên bố sẵn sàng chi 1,5 triệu USD để cấp cho các chương trình hỗ trợ nhân quyền và hình thành dân chủ ở Triều Tiên – Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ (DRL) mới cho biết trong một thông cáo báo chí.  

Người dân dọn dẹp tại tượng đài lãnh đạo Kim Jung un và Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Người dân dọn dẹp tại tượng đài lãnh đạo Kim Jung un và Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích dự kiến sẽ chi 1,5 triệu USD cho các đơn xin tài trợ trong quỹ trên.

Các công ty cũng được phép nộp 2 đơn xin và chỉ được xin số tiền từ 100.000 USD tới 1.000.000 USD – Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

“DRL tuyên bố một cuộc cạnh tranh mở cho các tổ chức muốn nộp đơn cho các dự án hỗ trợ chính sách với mục tiêu thúc đẩy nhân quyền, tăng độ tín nhiệm và hỗ trợ dòng chảy thông tin tự do ra, vào và bên trong Triều Tiên” – thông báo cho biết.

Các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ và nước ngoài cũng như các doanh nghiệp quốc tế đều có thể cạnh tranh để nhận được quỹ này – Bộ Ngoại giao nói thêm.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.