Muốn học ngành diễn viên điện ảnh - truyền hình, thí sinh cần gì?

Muốn học ngành diễn viên điện ảnh - truyền hình, thí sinh cần gì?

Ngành học "hot", trường nào đào tạo?

Trong nhiều năm gần đây, phim ảnh trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của xã hội. Ngoài yếu tố kịch bản hấp dẫn, đạo diễn xuất sắc thì diễn xuất của diễn viên cũng góp phần không nhỏ cho sự thành công của một bộ phim.

Nhiều người vụt sáng trở thành sao sau một vai diễn - điều này khiến nhiều bạn trẻ đam mê bộ môn nghệ thuật thứ 7 lựa chọn theo học ngành diễn viên điện ảnh- truyền hình.

Thực tế, tại TP.HCM và khu vực miền Nam, nhu cầu chế tác phim điện ảnh – truyền hình ngày càng lớn.  Trong đó, TP. HCM đã trở thành trung tâm quan trọng hàng đầu cả nước trong việc chế tác, sản xuất phim; có nhu cầu rất lớn và cấp thiết về đội ngũ làm phim. 

Tuy nhiên, nguồn nhân lực điện ảnh – truyền hình được đào tạo tại TP.HCM hiện khá ít ỏi  và thiếu đồng bộ (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khoảng 80 chỉ tiêu/năm) chưa đáp ứng nhu cầu thực tế trước mắt cũng như lâu dài. 

Vì vậy, ngoài Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM có đào tạo ngành học trên, thì hiện nay cũng có một vài đơn vị tham gia hiệu quả vào tiến trình đào tạo đội ngũ điện ảnh – truyền hình ở trình độ đại học, theo loại hình chính quy – hệ tín chỉ. Đơn cử là Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Tuy mới thành lập nhưng ngành học này được Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đầu tư tối đa cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị giảng dạy và học tập. Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có thâm niên và kinh nghiệm giảng dạy luôn cập nhật những kiến thức hiện đại. 

Đáng chú ý, theo Thạc sĩ Đào Như Hùng- Trưởng bộ môn Diễn viên Điện ảnh- Truyền hình Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Nhiều thầy cô là diễn viên nổi tiếng, từng tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình sẽ trực tiếp lên lớp dạy sinh viên, qua đó truyền đạt kinh nghiệm thực tế từ những vai diễn đã trải qua, giúp sinh viên hình dung rõ hơn, đầy đủ hơn về ngành học của mình. 

Muốn học ngành diễn viên điện ảnh - truyền hình, thí sinh cần gì? ảnh 1
Dự án phim - web drama “Nỏ thần” do sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đóng

Muốn học ngành diễn viên điện ảnh- truyền hình cần gì?

Để theo học ngành này tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngoài vệc xét kết quả kì thi THPT môn thi ( đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT) và xét kết quả học bạ THPT (đối với phương thức xét kết quả học bạ) các thí sinh còn phải tham gia thi năng khiếu do Nhà trường tổ chức. Thí sinh cũng có thể sử dụng kết quả thi từ các trường khác.

Thạc sĩ Đào Như Hùng Trưởng bộ môn Diễn viên Điện ảnh Truyền hình, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: Ở bài thi năng khiếu, các thí sinh sẽ trải qua bài kiểm tra viết và thi vấn đáp. Ngoài ra thí sinh phải trình diễn một tiểu phẩm do các em tự sáng tác hoặc được tư vấn của thầy, cô.

"Để chuẩn bị tốt cho phần thi vấn đáp các em cần trang bị cho bản thân kiến thức về văn hóa , xã hội, có kiến thức về văn học Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, các em nên dành thời gian để xem các bộ phim điện ảnh, truyền hình trong và ngoài nước để có được sự cảm thụ tốt nhất về các tác phẩm về nghệ thuật, cũng như hình thành khả năng diễn xuất cho mình" - Thạc sĩ Hùng nói. 

Nhằm giúp sinh viên có kết quả thi tốt, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng tổ chức ôn thi miễn phí cho sinh viên khối ngành có môn thi năng khiếu. Thạc sĩ Hùng lưu ý, để theo học tốt ngành học này ngoài đam mê ra các em phải có ý thức nghề nghiệp luôn học tập hăng say có tư duy sáng tạo, trau dồi kiến thức chuyên môn, làm giàu vốn sống của mình.

Năm 2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh ngành diễn viên điện ảnh - truyền hình với 4 phương thức xét tuyển: Xét kết quả kỳ thi THPT theo tổ hợp môn; xét kết quả học bạ THPT, xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển.

Lịch thi năng khiếu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ được chia thành nhiều đợt, đợt thi đầu tiên dự kiến vào ngày 31/7/2020. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.