Mùa đông 2020 ấm nhất trong lịch sử của Nga

Mùa đông 2020 ấm nhất trong lịch sử của Nga

Trung tâm khí tượng FOBOS của Nga cho biết, nhiệt độ ghi nhận được không những cao hơn 10 độ so với nhiệt độ trung bình hàng năm của tháng 1 mà còn ấm hơn 3-4 độ so với tháng 3.

Ở nhiều thành phố như St. Petersburg, Moscow và Tver - lần đầu tiên trong lịch sử quan sát khí tượng, nhiệt độ trung bình của tháng trên 0 độ C.

Các nhà khí tượng học cho biết, thời tiết trong tháng 2 cũng sẽ không có nhiều thay đổi.

Theo thống kê, sau tháng 1 ấm áp bất thường, nhiệt độ trung bình của tháng 2 và tháng 3 cũng sẽ cao hơn bình thường. Theo đó, vào tháng 2, một đợt lạnh sẽ xuất hiện ở phía đông bắc nước Nga.

Ở các khu vực khác, thời tiết ấm áp trái mùa vẫn sẽ chờ đợi người dân Nga. Nhiệt độ được dự báo sẽ cao hơn trung bình từ 2 đến 4 độ C.

Các khu vực nằm ở vĩ độ trung bình như Siberia và phía tây của đồng bằng Nga dự báo còn có sự chênh lệch lớn hơn. Riêng đối với thủ đô Moscow, vào tháng 2 sẽ có một đợt lạnh nhẹ, nhưng sau đó, băng sẽ nhanh chóng vào tháng 3.

Các nhà khí tượng dự báo mùa đông có thể sẽ chỉ xuất hiện vào giữa tháng 2 với nhiệt độ nhỉnh hơn so với trung bình hằng năm.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ