Mozambique: Các đại học dưới chuẩn sẽ phải đóng cửa

GD&TĐ - Chính phủ Mozambique đã lặp lại cảnh báo rằng, các cơ sở giáo dục đại học dưới chuẩn sẽ bị buộc phải đóng cửa vào tháng 10 tới nếu không cải thiện thành tích.

Mozambique: Các đại học dưới chuẩn sẽ phải đóng cửa

Cảnh báo này đến từ Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đại học, ông Jorge Nhambiu. Theo đó, có 28 trường đại học và cơ sở ngang đại học không đáp ứng những điều kiện theo yêu cầu sẽ phải ngừng hoạt động.

Các trường này bị cấm tuyển sinh vào năm học 2018 và nếu vào tháng 10 tới, tình trạng vẫn không thay đổi thì Bộ sẽ ra quyết định đóng cửa.

Hiện ở Mozambique có 52 cơ sở giáo dục đại học, hầu hết trong số này do tư nhân quản lý. Tính ra có tới hơn nửa đang bị đe dọa dừng hoạt động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ