Một nghi can ra đầu thú

GD&TĐ - Hoàng Văn Trọng – một trong số 9 đối tượng bị công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo truy nã 9 trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ do cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá “bảo kê” vừa ra đầu thú.

Một nghi can ra đầu thú

Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa phối hợp với lực lượng chức năng vận động Hoàng Văn Trọng (SN 1991, ở xã Trạch Mỹ Lộc) ra đầu thú.

Hoàng Văn Trọng là một trong 9 người bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc bị cơ quan công an phát lệnh truy nã hôm 15/3 vừa qua.

Trọng bị cáo buộc là đại lý cấp một trong hệ thống đánh bạc trực tuyến do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương làm chủ mưu.

Từ tháng 6/2016 đến 8/2017, Trọng đã mua bán RIK (tên gọi của tiền ảo trong game bài), hưởng chênh lệch 2%. Cứ 100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời được ước tính hơn một tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục kêu gọi các bị can còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và ai biết các đối tượng trên trốn ở đâu, báo gấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 15/3, Công an tỉnh Phú Thọ phát lệnh truy nã với 9 đối tượng trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, gồm: Hoàng Văn Trọng (SN 1991, trú Cụm 3, xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội); Hoàng Ngọc Tú (SN 1982; trú Tổ 29, Đông Tiến 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh); Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú Số 1208, No2, chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội); 

Lê Văn Kiên (SN 1978, trú Số nhà 03, Lô G, Tổ 55, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Duy Thịnh (1992, trú Tổ 1, khu phố 1, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai); Nguyễn Hữu Bách (1990, trú Tổ 1, khu 4A, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh);

Phạm Tiến Cương (SN 1987, trú Thôn 2, xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Tạ Quang Khoa (SN 1988, trú Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc); Trần Quang Hạnh (SN 1987, trú Số 5/213 Phù Long, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, Nam Định).

Tính đến thời điểm ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 người, bắt tạm giam gần 40 người liên quan đến vụ án nguyên thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng CSĐT tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Hai bị can cầm đầu đường dây được xác định là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên chủ tịch Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Qua điều tra, Công ty CNC hoạt động trong lĩnh vực: Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông và được phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho sản phẩm hệ thống thanh toán PAY365 (gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm).

Dưới sự bảo kê của tướng Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương đã bắt tay với Phan Sào Nam tạo nên đường dây đánh bạc ngày càng quy mô với tên gọi Rikvip, người chơi các game có thể đổi tiền ảo thành tiền thật (người thua tiền ảo cũng khánh kiệt bằng tiền thật).

Đến khi bị phát hiện đã phát hành 21 game liên quan đến cờ bạc online.

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ