Một du khách Hàn Quốc tử vong khi du lịch tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Sau khi ngủ dậy, nữ du khách người nước ngoài tá hỏa phát hiện bà của mình đã bất động, ngưng thở từ bao giờ.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc
Khách sạn nơi xảy ra vụ việc

Sáng 17/7, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) xác nhận thông tin về trường hợp một nữ du khách người Hàn Quốc tử vong tại một khách sạn trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là bà Lee Y.H (73 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Trước đó, ngày 15/7, bà Lee cùng cháu gái đến TP Đà Nẵng để tham quan du lịch. Cả hai lưu trú tại phòng 903, khách sạn Stay (Số 119 đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và dự kiến trả phòng vào ngày 17/7.

Tuy nhiên, khoảng 6h kém ngày hôm nay, sau khi ngủ dậy, người cháu bất ngờ phát hiện bà Lee nằm bất động, ngưng thở hoàn toàn nên nhanh chóng báo cho lễ tân khách sạn, cùng lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Trao đổi với phóng viên, đại diện công an quận Hải Châu cho biết nạn nhân tử vong trong tình trạng không có dấu hiệu bất thường.

Hiện đơn vị chuẩn bị khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ