Mối quan hệ "lý tưởng" giữa EU với Liên bang Nga ?

Mối quan hệ "lý tưởng" giữa EU với Liên bang Nga ?

Điều này đã được tuyên bố bởi ông Josep Borrell Fontelles, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của châu Âu, khi phát biểu tại cuộc họp các đại sứ Đức. Ông sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch Hội đồng EU vào tháng Bảy.

Theo ông, trong quan hệ với Nga, EU cần hành động có chọn lọc trong các vấn đề quan trọng đối với EU.

“Chúng tôi cần một sự cân bằng hợp lý giữa sự kiên định và các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, cùng với những nỗ lực thận trọng để phối hợp trong một số lĩnh vực nhất định”, RIA Novosti dẫn lời ông Borrell.

Ông đã nhấn mạnh đến mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của Nga và EU trong lĩnh vực năng lượng, nơi EU "cần mua" khí đốt còn Moscow thì "cần bán".

Quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây trở nên tồi tệ sau tình hình ở Ukraine năm 2014, cũng như việc sáp nhập Crimea vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý ở đó. Các lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Moscow, sau đó, các biện pháp đáp trả đã được Liên bang Nga đưa ra.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ