Mỗi cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo

GD&TĐ - Chiều 24/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn 60 tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên (B3) Quân đoàn 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP

Đoàn do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Trưởng Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên làm Trưởng đoàn.

Cuộc gặp mặt diễn ra vào dịp kỷ niệm 43 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); 54 năm thành lập Mặt trận Tây Nguyên (1/5/1964-1/5/2018) và 43 năm thành lập Quân đoàn 3 Anh hùng (26/3/1975-26/3/2018).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh đều bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của đất nước; bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Các cựu chiến binh đều khẳng định tiếp tục phát huy những phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, truyền thống kiên trung bất khuất của bộ đội Tây Nguyên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những đóng góp, hy sinh to lớn của các chiến sĩ chiến đấu tại Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3. Đây là công lao rất to lớn mà lịch sử mãi mãi ghi nhận.

Thủ tướng khẳng định, những người đang sống luôn luôn nhớ ơn sự hy sinh đóng góp to lớn ấy, từ đó trau dồi bản lĩnh cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu và lập trường trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thủ tướng đánh giá cao nhiều đồng chí đã chiến đấu trước đây nay lại cùng sát cánh với các cấp ủy, chính quyền, là những người gương mẫu, tiếp tục lao động sản xuất kinh doanh, làm giàu cho quê hương đất nước, là niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Ban Liên lạc Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3 tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ nói chung và con cháu trong gia đình, dòng họ nói riêng. Mỗi cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3 là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Ban Liên lạc cũng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tri ân các gia đình chính sách, thương binh; thường xuyên giao lưu, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, nhất là các gia đình khó khăn, các gia đình thương binh liệt sĩ; chung tay hỗ trợ giảm nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...