Miền núi Yên Bái nỗ lực tổ chức Kỳ thi đúng quy chế và yêu cầu phòng dịch

Miền núi Yên Bái nỗ lực tổ chức Kỳ thi đúng quy chế và yêu cầu phòng dịch

Kỳ thi năm nay, Yên Bái có 27 điểm thi với 337 phòng thi, gần 1.500 cán bộ được huy động làm công tác thi. Trong số hơn 7.400 thí sinh đăng ký dự thi có 4.237 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, 2.859 thí sinh vừa thi để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học, 322 thí sinh chỉ thi để xét tuyển sinh, 817 thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (chiếm trên 11%), gần 6.570 thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (chiếm 88,56%).

Trong ngày 10/8, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2020 cùng đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, huyện Văn Yên. Địa bàn này có  896 thí sinh đăng ký dự thi tại 3 điểm thi, trong đó có 28 thí sinh tự do. Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc điểm thi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm tổ chức theo đúng quy chế và yêu cầu phòng dịch.

Miền núi Yên Bái nỗ lực tổ chức Kỳ thi đúng quy chế và yêu cầu phòng dịch ảnh 1
Kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh tại huyện miền núi Văn Chấn

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, Sở GD&ĐT Yên Bái đã quán triệt tinh thần vừa phải phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải phòng, chống bão lũ. Tại huyện Văn Chấn, lo ngại các xã có thể bị bị chia cắt vì mưa lũ các em học sinh đã được đưa tới khu bán trú của Trường tiểu học bán trú Cát Thịnh, ở ngay cạnh điểm thi THPT Văn Chấn từ ngày 7/8 cho tới khi kỳ thi kết thúc. Cũng như vậy, có 83 thí sinh nội trú tại THPT Mù Cang Chải và, 49 thí sinh ở xã trường đã được nội trú tại trường THPT Trạm Tấu.

Được biết với hơn 7.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 điểm thi trên toàn tỉnh. Yên Bái đã chuẩn bị tới 29 điểm thi dự phòng, với 58 phòng thi. Các điểm thi này đều được chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng trường hợp bất cứ điểm nào bị ngập lũ hoặc cách ly đột xuất do có thí sinh nghi bị mắc Covid-19. Một số điểm thi cách ly cũng được chuẩn bị trong khu cách ly tập trung của tỉnh, đề phòng các trường hợp phát hiện thí sinh thuộc diện  F1, F2.

Miền núi Yên Bái nỗ lực tổ chức Kỳ thi đúng quy chế và yêu cầu phòng dịch ảnh 2
Thí sinh kết thúc kỳ thi ở môn Tiếng Anh chiều nay

Giám sát kỳ thi, Bộ GD&ĐT đã điều động 71 cán bộ Trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Lao động - Xã hội  làm công tác thanh tra tại các điểm thi. PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, Trưởng Đoàn thanh tra của Trường Đại học Mở Hà Nội, cho biết: Theo báo cáo của các thanh tra viên tại cơ sở, tại các điểm thi, thí sinh và cán bộ coi thi đều tuân thủ tốt các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 và quy chế thi. Kết thúc 2 ngày thi, các điểm thi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp nên các biện pháp để phòng, chống dịch tại các điểm thi được quan tâm hàng đầu. Tất cả cán bộ làm công tác thi và thí sinh đều thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi; thí sinh, cán bộ coi thi đều thực hiện ngồi giãn cách., 100% điểm thi trên địa bàn tỉnh đã được phun khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19. Thật mừng là kỳ thi diễn ra an toàn, chúng tôi đã không phải kích hoạt phương án dự phòng chống dịch Covid-19. - Nhà giáo Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở GD&ĐT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ