Messi đối mặt án phạt cấm thi đấu 2 năm

Với những chỉ trích rất nặng nề về công tác tổ chức giải Copa America của LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cùng cáo buộc các quan chức, trọng tài đã “tham nhũng dàn xếp cho Brazil vô địch”, siêu sao Lionel Messi đang đối mặt án phạt cấm thi đấu lên tới 2 năm.

Với những phát biểu chỉ trích nặng nề về giải Copa America, siêu sao Messi (giữa) đang đối mặt án phạt rất nặng từ CONMEBO
Với những phát biểu chỉ trích nặng nề về giải Copa America, siêu sao Messi (giữa) đang đối mặt án phạt rất nặng từ CONMEBO

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, sau trận bán kết Argentina thua Brazil 0-2, bức xúc vì trọng tài đã bỏ qua 2 quả phạt đền, Messi đã tuyên bố “bọn trọng tài thật nhảm nhí”.

Kế tiếp, siêu sao Messi như “tức nước vỡ bờ” vì chiếc thẻ đỏ nhận oan ức trong trận tranh hạng 3 khi Argentina thắng Chile 2-1 rạng sáng ngày 7.7 (giờ VN), đã công kích còn dữ dội hơn như nói thẳng: “Giải Copa America đã dàn xếp sẵn để Brazil vô địch. Với giải đấu tham nhũng, trọng tài thì tồi bại, thế nên chúng tôi không thể thoả hiệp”…

Những chỉ trích kịch liệt như trên được xem là lời tuyên chiến của Messi nhắm thẳng về CONMEBOL.

CONMEBOL mới đây đã bác bỏ những nhận định mang tính phiến diện của Messi và cho rằng anh “không có một sự tôn trọng nào tới giải đấu, với toàn bộ giới cầu thủ đồng nghiệp, cùng hàng trăm chuyên gia bóng đá của CONMEBOL. những người đã làm việc xuyên suốt từ năm 2016 đến nay để góp phần nâng cao chất lượng bóng đá Nam Mỹ”…

Messi đã có một giải đấu đầy thất vọng và nhiều rắc rối ở Copa America năm nay
Messi đã có một giải đấu đầy thất vọng và nhiều rắc rối ở Copa America năm nay 

Bên cạnh đó, CONMEBOL cũng nhấn mạnh rằng những phát biểu của Messi là “không thể chấp nhận được”. Do đó, chắc chắn cơ quan bóng đá này sẽ có hình phạt rất nặng với ngôi sao người Argentina. Hiện sau trận chung kết Brazil thắng Peru 3-1, CONMEBOL cho biết sẽ xem xét lại những sự việc xảy ra trong giải, bao gồm cả những phản ánh của Messi.

Tờ AS nhận định rằng, nhiều khả năng Messi sẽ bị phạt cấm thi đấu quốc tế với thời hạn lên tới 2 năm.

  Nếu bị án phạt này, coi như Messi sẽ kết thúc mọi hy vọng cùng tuyển Argentina giành một danh hiệu lớn, như tại Copa America 2020 chẳng hạn. Ngoài ra, anh cũng không thể thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ khởi tranh từ tháng 3 năm sau và vì thế cũng có thể tuyên bố chia tay luôn ngày hội bóng đá thế giới tại Qatar.
Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ