Mẹ mang thai thích xem phim Bao Thanh Thiên, bé con sinh ra ai cũng bất ngờ

Mẹ mang thai thích xem phim Bao Thanh Thiên, bé con sinh ra ai cũng bất ngờ ảnh 1

Em bé có làn da đen, được bố mẹ dán mẩu giấy hình trăng khuyết trông khác gì một "tiểu Bao Chửng".

Mới đây, chị Vương (sống tại Trung Quôc) đăng tải hình ảnh con trai mới sinh lên mạng xã hội. Em bé có làn da tối màu dù cả hai vợ chồng chị đều là người Trung Quốc.

Chị Vương cho biết chồng, chị có làn da khá đen còn nước da của chị ở mức trung bình. Chị luôn nghĩ con sinh ra sẽ trung hòa màu sắc da của bố mẹ, có chăng chỉ sậm màu hơn làn da của mẹ một chút. Ai ngờ được da của đứa trẻ thậm chí còn tối màu hơn cả bố.

Bà mẹ này nói, trong thời gian mang thai cô khá thích xem phim Bao Thanh Thiên, không rõ có phải đó là lý do con cô có nước da đặc biệt đến vậy. Trong những bức ảnh được chia sẻ, chính cặp vợ chồng cũng dán mẩu giấy hình trăng khuyết lên trán em bé, khiến đứa trẻ trông chẳng khác gì một "tiểu Bao Chửng" vô cùng đáng yêu.

Tuy nhiên, theo khoa học, sắc tố da của trẻ được quyết định bởi yếu tố di truyền, chế độ ăn của mẹ khi mang thai, yếu tố môi trường.

Để con trắng hồng mịn màng, nhiều bà mẹ rỉ tai nhau tích cực bổ sung các loại thực phẩm giàu folate, vitamin C, các loại hoa quả như bơ, nho, hạnh nhân,...

Khi cha mẹ cho con phơi nắng thì chọn thời điểm ánh nắng mặt trời không quá gắt, tốt nhất là từ 6-9h sáng và phơi nắng trong khoảng thời gian từ 20-30 phút. Mùa thu thời tiết se lạnh, cha mẹ có thể cho con tắm nắng muộn hơn nhưng tốt nhất vẫn là trước 9h sáng.

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.