Mẹ Djokovic: "Con trai tôi thi đấu tối đa được 5 năm nữa"

"Tôi không nghĩ vậy", bà Dijana Djokovic trả lời ký giả Graham Bensinger hôm 25/5, khi được hỏi liệu con trai có thể chơi được đến năm 40 tuổi hay không.

"Nó còn nhiều mối bận tâm trong cuộc sống chứ không riêng tennis. Bây giờ nó đang là một tay vợt, nhưng nó muốn làm nhiều thứ sau đó. Nó cũng có gia đình riêng nữa. Vì vậy, tôi nghĩ nó sẽ chỉ chơi trong 3 hoặc 4 năm, nhiều nhất là 5 năm nữa".

Mẹ Djokovic: "Con trai tôi thi đấu tối đa được 5 năm nữa" ảnh 1

Djokovic toàn thắng 21 trận trước khi tennis tạm ngưng vì đại dịch. Ảnh: AP.

Djokovic vừa bước sang tuổi 33 hôm 23/5. Tay vợt số một thế giới nhiều lần chia sẻ về mục tiêu tối thượng trong tennis, là trở thành người vĩ đại nhất. Điều đó được anh đánh giá qua hai khía cạnh là số Grand Slam và số tuần đứng ở vị trí số một thế giới. 

Djokovic hiện sở hữu 17 Grand Slam và có 282 tuần đứng đỉnh bảng ATP. Người giữ hai kỷ lục này là Roger Federer, với 20 Grand Slam và 310 tuần giữ vị trí số một.

Cha mẹ Djokovic từng phải vay tiền khắp nơi để đầu tư cho con trai theo nghiệp tennis. Đến khi tay vợt Serbia thành công, bà Dijana và ông Srdjan vẫn không ngừng quan tâm đến sự nghiệp của Djokovic.

Hai người hiếm khi bỏ sót các trận đấu của con trai, và thường phát ngôn về Djokovic cũng như những nhân vật liên quan trong tennis.

Djokovic và Nadal ra sân luyện tập từ đầu tháng này, và không giấu mong muốn tennis sớm trở lại khi nói rằng sẵn sàng thi đấu mà không có khán giả. Federer, 38 tuổi, không còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. 

"Tôi không thể tưởng tượng cảnh thi đấu trên sân đấu trống rỗng", Federer nói với cựu tay vợt Gustavo Kuerten hôm 24/5: "Hy vọng điều này không bao giờ xảy ra. Tập không khán giả thì được, chứ thi đấu như vậy thì không".

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ