Máy bay Su-27 của Nga đánh chặn máy bay trinh sát Boeing RC-135V của Mỹ

GD&TĐ - Máy bay chiến đấu Su-27 đã chặn một máy bay Mỹ bay mà không cần tín hiệu từ bộ tiếp sóng.

Máy bay Su-27 của Nga đánh chặn máy bay trinh sát Boeing RC-135V của Mỹ

Chiều nay, máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng không Liên bang Nga đã cất cánh để xác định và đánh chặn máy bay trinh sát Mỹ Boeing RC-135V.

Theo các dữ liệu đã thu thập, không có vi phạm nào về không phận biên giới của Liên bang Nga được ghi lại, tuy nhiên, có thể thấy khi máy bay Boeing Mỹ tiếp cận biên giới vùng Kaliningrad, phi hành đoàn của ban trinh sát trên không Mỹ đã cố tình tắt các thiết bị tiếp sóng.

Xem xét dữ liệu về vị trí cuối cùng của máy bay Mỹ, có thể thấy nó đã tiếp cận biên giới không phận Nga ở khoảng cách khoảng 60-70 km. Sau đó, máy bay này đã bị phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Su-27 phát hiện và hộ tống ra khỏi khu vực nhận dạng.

Theo một số báo cáo, phi hành đoàn của chiếc Boeing RC-135V đã cố tình ngắt liên lạc và thực hiện chuyến bay với bộ tiếp sóng bị tắt. Bằng chứng là khi bay đến không phận Litva, hệ thống tiếp sóng của máy bay này đã hoạt động trở lại.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ