Máy bay chiến đấu Israel tấn công Syria ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Nga

Máy bay chiến đấu Israel tấn công Syria ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Nga

Theo các nguồn tin theo dõi tình hình không quân, vào ngày 23/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời Israel vào 22 giờ 30 phút (giờ Moscow), cùng lúc đó, máy bay quân sự Israel đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào miền đông Syria.

Theo đó, vào tối ngày 23/1, ở phía đông Syria đã ghi nhận một số vụ nổ. Máy bay quân sự của Israel được cho là đã nhắm vào khu vực biên giới với Iraq.

Theo báo cáo từ tỉnh Deir Ezzor, chiếc máy bay quân sự của Israel đã tấn công khu vực biên giới Al Qaim - Abu Kemal, nối liền tỉnh Deir Ezzor của Syria và tỉnh Al Anbar của Iraq. Đây là khu vực thuộc quyền kiểm soát của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Lực lượng huy động nhân dân “Hashd al-Shaabi” và lính biên phòng Syria.

Trang tin Al Aldar News cho biết trước đó, khu vực biên giới này cũng đã nhiều lần bị quân đội Israel tấn công.

Thông tin đầu tiên về vụ nổ xuất hiện vào khoảng nửa đêm. Các chuyên gia cho rằng, máy bay quân sự Israel đã tiến hành cuộc tấn công ngay sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga tới Israel.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ