Mãn nhãn với "đòn đánh hiểm" của những chú chó bảo vệ

Với những khả năng truy lùng, tấn công, trấn áp đối tượng nhanh như cắt, những chú chó bảo vệ ở trại chó của vợ chồng anh Lê Phan (Sinh năm 1983, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh), thực sự là những “hộ vệ” đắc lực trong việc bảo vệ gia chủ.

Mãn nhãn với "đòn đánh hiểm" của những chú chó bảo vệ
Man nhan voi Man nhan voi Man nhan voi Man nhan voi Man nhan voi Man nhan voi Man nhan voi Man nhan voi

Những chú chó cân nặng từ 35 – 40 kg, cao hơn 70 cm trông rất hung hãn, nhưng khi lên bãi tập lại rất ngoan khi nghe thấy hiệu lệnh của các chủ nhân.

Dũng mãnh băng qua vật cản tấn công, truy lùng đối tượng, chỉ bằng một vài động tác cực kỳ nhanh gọn hay một miếng cắn hiểm, những chú chó bảo vệ đã khống chế đối thủ đang xâm nhập vùng cấm chỉ trong chớp mắt.

Hiện trong trang trại huấn luyện chó bảo vệ của anh Phan có 30 con, thuộc các giống Malinois như: Becgie Bỉ (dòng hiếm, hầu như không có bán trên thị trường), Becgie Hà Lan là 2 dòng chó bảo vệ mà Tổng thổng Mỹ Obama từng mang theo bên mình trong chuyến sang thăm Việt Nam; giống Ikodo là loài chó rất hiếu chiến.

Ông chủ trang trại huấn luyện chó bảo vệ cho biết: “Để nuôi được những chú chó ở thời tiết như Việt Nam đã khó, nhưng huấn luyện được chúng trở thành những chiến binh dũng cảm thì lại càng khó khăn hơn.

Có những chú chó rất ương bướng, khi ra bãi tập chúng đã không vâng lời chủ, thì đồng nghĩa với việc nguy hiểm đang rình rập đối với những huấn luyện nơi đây. Chuyện bị trầy da, toác chân hay sứt thịt là những chuyện thường ngày”.

Trại chó được anh Lê Phan lập nên ngoài sự đam mê và tình yêu đối loài động vật này, còn nhằm nhân các loại giống chó quý hiếm từ nước ngoài để phục vụ nhu cầu nuôi chó bảo vệ của người dân Hà Tĩnh và sẵn sàng cho trưng dụng bảo vệ ANTT nếu cơ quan chức năng có nhu cầu.

Theo Hà Tĩnh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.