Madagascar tuyên bố có thể “thay đổi lịch sử thế giới” với thuốc trị Covid-19 bằng thảo dược

Madagascar tuyên bố có thể “thay đổi lịch sử thế giới” với thuốc trị Covid-19 bằng thảo dược

Ông Andry Rajoelina tiết lộ: “Tôi nhận được bức thư nói rằng Madagascar sở hữu phương thuốc có thể chữa được virus corona. Nói ‘có thể’ vì nó vẫn cần phải chứng minh”. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin chi tiết về tên loại thực vật và tác giả của bức thư.

Các thử nghiệm đang chờ được tiến hành và đội ngũ các nhà khoa học, phòng thí nghiệm của đất nước sẽ sẵn sàng tham gia – TT Rajoelina cho biết và nói thêm rằng “chúng ta sẽ tiến hành các thử nghiệm và tôi tin rằng Madagascar sẽ tìm ra phương thuốc này. Chúng ta sẽ làm thay đổi lịch sử toàn thế giới”.

Ông Rajoelina trước đó tuyên bố về các phương pháp điều trị virus corona thay thế và gây được sự chú ý của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Những con số chính thức cho thấy 93 người Madagasca mắc Covid-19. Chưa có ca tử vong nào được xác nhận tại đây.

Madagascar tuyên bố có thể “thay đổi lịch sử thế giới” với thuốc trị Covid-19 bằng thảo dược ảnh 1
Người dân bán loại lá cây có tinh dầu được cho là tăng hệ miễn dịch.

Tháng trước ông Rajoelina thúc giục sử dụng các liệu pháp thay thế để “tăng cường miễn dịch” chống virus.

“Chúng tôi sẽ để bệnh nhân hít tinh dầu ravintara (tinh dầu Long não) và cung cấp cho họ các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao... kết hợp với thuốc”.

Tuy nhiên, WHO cho rằng cần cẩn trọng với các biện pháp được cho là chữa trị được Covid-19.

Trang web của WHO nói rằng một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc Tây và thuốc truyền thống, “có thể mang lại sự thoải mái và giảm bớt các triệu chứng” của Covid-19. Tuy vậy, tổ chức này cho rằng “không có bằng chứng cho thấy y học hiện tại có thể ngăn ngừa hay chữa được bệnh dịch trên” và cảnh báo mọi người không nên tự điều trị.

Đầu tuần này, chính phủ Madagasca tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp trên cả nước thêm 2 tuần nữa. Các trường học, nhà thờ, doanh nghiệp không thiết yếu... đã phải đóng cửa và áp lệnh giới nghiêm đối với giao thông từ 8 giờ tối tới 5 giờ sáng.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ