Lý do lãnh đạo Sở Giao thông Đà Nẵng bị kỷ luật

Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung vừa bị phê bình sau khi để xảy ra sự cố chìm tàu du lịch làm chết 3 người trên sông Hàn.

Lý do lãnh đạo Sở Giao thông Đà Nẵng bị kỷ luật

Sáng nay, bà Lương Nguyệt Thu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định kỷ luật lãnh đạo Sở Giao thông vận tải liên quan đến sự cố chìm tàu Thảo Vân 2, xảy ra ngày 4/6.

Cụ thể, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật ông Bùi Thanh Thuận với hình thức khiển trách.

Ky luat lanh dao So Giao thong Da Nang - Anh 1

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung bị phê bình vì để chìm tàu khiến 3 khách du lịch tử nạn.

Ông Thuận được giao trách nhiệm phụ trách lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa nhưng chủ quan, thiếu kiểm tra cấp dưới trong việc tuân thủ các quy định về an toàn đường thủy.

Cơ quan chức năng còn xác định ông Thuận thiếu cương quyết trong chỉ đạo tàu thuyền neo đậu đúng nơi quy định, để tàu Thảo Vân 2 không đảm bảo điều kiện hoạt động vẫn chở khách xuất bến.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng còn có báo cáo gửi Thường vụ Thành ủy phê bình Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Trung vì để xảy ra vụ việc nêu trên.

Trao đổi với VietNamNet, thiếu tá Hoàng Đức Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Đà Nẵng) cho biết, sau sự cố chìm tàu, lực lượng tuần tra vẫn phát hiện trường hợp tàu chở quá lượng khách quy định.

Ky luat lanh dao So Giao thong Da Nang - Anh 2

Tàu Thảo Vân 2 không đủ điều kiện an toàn vẫn được xuất bến.

Cụ thể, tàu rồng số hiệu DNH 0360 thuộc quản lý của Cty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh được chở tối đa 250 người (nhiều nhất trong số 20 tàu hoạt động trên sông Hàn), nhưng đã chở tới 267 người.

Thời điểm bị phát hiện, trên tàu này có rất nhiều trẻ em dưới 6 tuổi.

Đội CSGT đường thủy đã lập biên bản xử phạt hành chính, số tiền 3,4 triệu đồng.

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...