Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện

Trong sự kiện ra mắt đoàn làm phim, Lưu Diệc Phi gây thất vọng vì nhan sắc không còn "thần tiên tỉ tỉ".

Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện

Mới đây, Lưu Diệc Phi đã có mặt tại thị trấn Song Long, tỉnh Chiết Giang tham dự sự kiện ra mắt đoàn làm phim với sự có mặt của đám đông khán giả địa phương. Tuy nhiên, nhan sắc cũng như trang phục của người đẹp họ Lưu trong sự kiện này khiến nhiều người thất vọng.

Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 1
Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 2
Mặc trang phục như đồ ở nhà, Lưu Diệc Phi cho thấy nhan sắc của cô không còn như xưa
Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 3

Cô mặc quần rộng thùng thình, khoác áo phao to, gương mặt trang điểm nhẹ. Ở mọi góc ảnh đều có thể thấy Lưu Diệc Phi tăng cân đáng kể. Cô cũng lộ làn da tì vết không mịn màng như trước. Cùng với đôi mắt có bọng sâu, Lưu Diệc Phi già nua và xuống sắc hẳn so với hình ảnh thần tiên tỷ thường ngày của cô.

Trang Baidu cho rằng mặc dù mọi khán giả có mặt đều hô to ""Tiên tỉ, tiên tỉ" khi Lưu Diệc Phi xuất hiện, nhưng với nhan sắc hiện nay danh xưng này là "phóng đại". Nói về lý do mặc trang phục như đồ ngủ, Lưu Diệc Phi chia sẻ với đám đông: "Xin chào mọi người, tôi là Lưu Diệc Phi. Bởi thời gian quá gấp gáp nên tôi đã không có thời gian thay quần áo. Hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi".

Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 4
Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 5
Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 6
Góc ảnh cho thấy Lưu Diệc Phi tăng cân đáng kể
Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 7
Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 8
Lưu Diệc Phi già nua, diện trang phục như đồ ngủ dự sự kiện 9
Đám đông khán giả có mặt cổ vũ
Theo kenh14

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.