Lượng khách giảm mạnh, bến xe vắng hoe giữa dịch Covid-19

Lượng khách giảm mạnh, bến xe vắng hoe giữa dịch Covid-19

Ngày thường, bến xe Giáp Bát có lưu lượng trung bình khoảng 850 lượt xe ra vào trong một ngày. Những ngày gần đây lượng khách đi lại đã giảm đáng kể, bến xe vắng vẻ.

Thời gian này, để đảm bảo phòng chống, ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh, UBND TP Hà Nội, Sở GTVT đã yêu cầu các đơn vị quản lý bến xe, điểm trung chuyển, nhà chờ xe buýt, doanh nghiệp vận tải tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động đến người dân.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát ngày hôm nay (16/3), lượng khách và xe giảm mạnh.
Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát ngày hôm nay (16/3), lượng khách và xe giảm mạnh.
Theo một lái xe cho biết, từ dịp Tết đến nay, do tình hình dịch bệnh người dân lo ngại đến những nơi đông người nên lượng khách giảm mạnh.
 Theo một lái xe cho biết, từ dịp Tết đến nay, do tình hình dịch bệnh người dân lo ngại đến những nơi đông người nên lượng khách giảm mạnh.
Cùng với đó, để đảm bảo cho hành khách và nhân viên trong bến xe, bến xe Giáp Bát đã tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa.
 Cùng với đó, để đảm bảo cho hành khách và nhân viên trong bến xe, bến xe Giáp Bát đã tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa.
Những khu vực bồn rửa tay dã chiến được đặt tại nhiều nơi trong bến xe.
 Những khu vực bồn rửa tay dã chiến được đặt tại nhiều nơi trong bến xe.
Cùng với đó bến xe đã có nhiều phương án, phòng cách ly tạm thời cũng đã được dựng lên.
Cùng với đó bến xe đã có nhiều phương án, phòng cách ly tạm thời cũng đã được dựng lên. 
Khi có người nghi nhiễm Covid-19 sẽ được tiến hành cách ly ngay tại khu vực bến xe và bàn giao tới cơ quan chức năng theo đúng quy định.
 Khi có người nghi nhiễm Covid-19 sẽ được tiến hành cách ly ngay tại khu vực bến xe và bàn giao tới cơ quan chức năng theo đúng quy định.
Xe khách trống trơn nằm bãi.
  Xe khách trống trơn nằm bãi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.