Lực lượng Houthi tiết lộ bệ phóng tên lửa khiến liên minh A rập xê út phải “gãi đầu”

GD&TĐ - Tối qua (3/7), lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố họ đã tạo được bệ phóng tên lửa đạn đạo dưới lòng đất. Theo hãng tin Saba News, bệ phóng tên lửa này không thể bị nhắm mục tiêu từ trên không – và đây sẽ là một vấn đề lớn cho liên minh do A rập xê út đứng đầu.  

Một tên lửa của Houthi
Một tên lửa của Houthi

“Việc này nằm trong khung phát triển những khả năng của tên lửa và tăng tính hiệu quả của chúng trên chiến trường” – lực lượng Houthi nói trong một tuyên bố.

“Kẻ thù nên nhận ra rằng tất cả các bệ phóng tên lửa đạn đạo đều quá xa để có thể bắn từ chiến đấu cơ, do vậy không thể làm gì khác ngoài việc phạm vào việc thảm sát hoặc giết phụ nữ, trẻ em” – tuyên bố trên nói thêm.

Lực lượng Houthi không tuyên bố tên của bệ phóng mới này cũng như đưa ra bất kỳ hình ảnh nào của nó.

Trong khi Iran thường xuyên bị buộc tội cung cấp vũ khí cho lực lượng Houthi nhưng đa số tên lửa của họ đều tự chế tạo, ví dụ như các tên lửa Badr-1, Qaher-1, Qaher-2.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ