Lực lượng do UAE ủng hộ khai màn cuộc tấn công lớn ở trung tâm Yemen

GD&TĐ - Quân đội kháng chiến miền nam do Các tiểu vương quốc A rập ủng hộ cùng với đồng minh của mình đã khai màn một cuộc tấn công mới nhằm vào trung tâm Yemen hôm nay (27/7), nhằm vào tỉnh Al-Bayda.

Lực lượng Houthi ở Yemen
Lực lượng Houthi ở Yemen

Được hỗ trợ bởi các đợt không kích nặng nề từ Liên minh A rập, Quân đội Kháng chiến phía nam đã tấn công khu vực Al-Malajeem do quân Houthi chiếm giữ, gây ra một cuộc giao tranh khốc liệt.

Các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ đã thông báo những thắng lợi của lực lượng do Các tiểu vương quốc A rập ủng hộ, tuy nhiên không có hình ảnh nào được đưa ra để chứng minh cho thông báo trên.

Cuộc tấn công được cho là đã bắt đầu vào sáng nay với mục đích cắt bỏ một trong những đường dây tiếp tế chính của lực lượng Houthi tới phía nam Yemen.

Đặc biệt, lực lượng do Các tiểu vương quốc A rập vẫn đang cố gắng cắt đường tiếp tế của quân Houthi tới thủ phủ tỉnh và nếu thành công, đây sẽ là chiến thắng lớn cho các lực lượng ủng  hộ chính phủ.

Các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ cho biết hơn 25 chiến binh Houthi đã bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ