Lồng ghép giáo dục phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình chính khóa, ngoại khóa

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó nhấn mạnh thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS năm 2019. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, học sinh về phòng, chống HIV/AIDS; hưởng ứng lễ ra quân truyền thông ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

Lồng ghép thông tin, giáo dục và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào chương trình học chính khóa, ngoại khóa. Cán bộ, giáo viên, học sinh không kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị đa dạng hoá các hình thức truyền thông như: Thành lập các câu lạc bộ; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hoá văn nghệ, biểu diễn các tiểu phẩm, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tổ chức các cuộc toạ đàm về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm... trong đơn vị, cộng đồng, trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ