Long An: Phụ huynh xông vào lớp đánh cô giáo bị phạt 2,5 triệu đồng

Long An: Phụ huynh xông vào lớp đánh cô giáo bị phạt 2,5 triệu đồng

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi), ngụ ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang huyện Đức Hòa bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Công an huyện Đức Hòa cũng thông báo, căn cứ kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 0%.

Như đã thông tin, trước đó vào khoảng 6 giờ 30 ngày 19/5, ông nội em N.B.L, học sinh lớp 1/1 đến trường tiểu học và THCS Lộc Giang gặp giáo viên chủ nhiệm là cô Đặng Thanh Thúy nói chuyện, do nghi ngờ cô đánh cháu mình. Ban giám hiệu trường mời vào văn phòng để gặp trao đổi rồi sau đó ông ra về.

Long An: Phụ huynh xông vào lớp đánh cô giáo bị phạt 2,5 triệu đồng ảnh 1
Cô Thúy phải nhập viện điều trị chấn thương ở BV Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa

Đến 8 giờ 19/5, ông Nguyễn Hồng Phúc (cha của em L ), đến trước cổng trường (lúc cổng đang đóng), lợp dụng lúc thầy giáo mở cổng vào trường để dạy, PHHS này đi thẳng vào lớp 1/1, trên tay cầm 1 chiếc nón bảo hiểm. Nhìn thấy cô Thúy đang dạy trên bục giảng, ông Phúc đã dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô trước mặt đông học sinh trong lớp chứng kiến. Sau khi bị đánh, cô Thúy được đưa vào bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa điều trị, theo dõi sức khỏe, trong tình trạng hoảng sợ...

Vào lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày, lúc này có chị của Nguyễn Hồng Phúc ( Nguyễn Thị Diễm) đến trước cổng trường, đòi vào trường nhưng bảo vệ không cho vào khóa cổng. Người này dùng lời lẽ tục tĩu, hăm dọa bảo vệ và một số giáo viên.

Vụ việc phụ huynh xông vào đánh cô giáo trên bục giảng đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

Trong khi đó, trao đổi với Báo GD&TĐ cô giáo Thúy khẳng định không có chuyện cô đánh học sinh như gia đình phản ánh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra các ngành chức năng cũng đã đến bệnh viện nơi cô Thúy điều trị để thăm hỏi động viên cô. Đồng thời người nhà của ông Phúc cũng đến xin lỗi cô Thúy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ