Long An: Hiệu trưởng trường THPT Thủ Thừa bị khai trừ Đảng

GD&TĐ - Ngày 29/3, Sở GD&ĐT Long An cho biết đã nhận được kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thủ Thừa về việc Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa – Nguyễn Văn Đức có những vi phạm trong công tác tổ chức, xây dựng các công trình tại trường.

Trường THPT Thủ Thừa nơi ông Nguyễn Văn Đức làm hiệu trưởng.(Ảnh báo Long An)
Trường THPT Thủ Thừa nơi ông Nguyễn Văn Đức làm hiệu trưởng.(Ảnh báo Long An)

Theo đó, Lãnh đạo Sở GD&ĐT Long An ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Đức.

Về mặt Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Thủ Thừa- Long An ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa - Nguyễn Văn Đức vì có nhiều sai phạm.

Cụ thể, theo kết quả kiểm tra của Huyện ủy Thủ Thừa, ông Nguyễn Văn Đức lập khống chứng từ gây thiệt hại tài sản, sai phạm trong lập quỹ và đấu thầu căn tin, bãi giữ xe,…trong trường học.

Hiện, hồ sơ vụ việc tiếp tục được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa để làm rõ sai phạm của ông Đức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ