Lộ diện dự án “vàng mười” sau đại dịch Covid-19

Vừa chống dịch vừa đảm bảo các công tác sản xuất, thi công, phát triển kinh tế. Thời điểm “lửa thử vàng” này là cơ hội hiếm có để các khách hàng nhìn rõ đâu là dự án “vàng mười”.

Giải bài toán vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

Cả nước đã chuyển sang giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, vừa kết hợp phát triển kinh tế. Hiểu rõ những khó khăn của doanh nghiệp trong và sau dịch, Quảng Ninh – địa phương 3 năm liên tiếp chiếm ngôi quán quân cả nước về chỉ số PCI vừa tổ chức cuộc họp với các nhà đầu tư chiến lược tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Với quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc họp, lắng nghe ý kiến và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh: “Các nhà đầu tư cần phải trách nhiệm cùng tỉnh trong việc huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là đối với những dự án đã được giao đất, cho thuê đất, dự án động lực, trọng điểm về dịch vụ, thương mại, du lịch đẳng cấp quốc tế”.

Ngoài dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đã hoàn thành, trong 34 dự án đang được triển khai tại Khu kinh tế Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh,phải kể đến 13 dự án đã được tỉnh giao đất cho các chủ đầu tư như: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City của Tập đoàn CEO; Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải của Công ty CP Viglacera Vân Hải; Khu đô thị mới Ao Tiên của Cty TNHH Du lịch Mai Quyền ; Khu du lịch sinh thái Bãi Dài của Công ty CP Vân Đồn Heritage Road; Quần thể sân golf, khách sạn 5*, Khu nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Đăng (HD Mon).

Lộ diện dự án “vàng mười” sau đại dịch Covid-19 ảnh 1
Vượt khó khăn “kép”, Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City vẫn đảm bảo tiến độ thi công như kế hoạch đề ra

Vượt khó khăn“kép”, bài toán đặt ra với doanh nghiệp là làm sao để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch mà vẫn giữ nhịp độ thi công không gián đoạn. Thực hiện được điều này đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của các chủ đầu tư có tâm, tầm, thực lực vững vàng để điều hành doanh nghiệp vượt hai cơn bão lớn.

Một trong những điểm sáng nhất là dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) của Tập đoàn CEO, chủ đầu tư đã rót vốn khoảng 2.000 tỷ đồng để thực hiện công tác GPMB, thi công hạ tầng kĩ thuật và các hạng mục công trình kiến trúc trên đất…, trong đó đã hoàn thành 98% khối lượng thi công gần 200 căn shop house mang tên Singapore Shoptel, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng từ cuối quý II/2020.

“Lửa thử vàng” những chủ đầu tư uy tín

Là một trong những chủ đầu tư được tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao trong việc đảm bảo tốt tiến độ thi công ngay cả trong mùa dịch; ngoài phân khu Singapore Shoptel cơ bản đã hoàn thành, Tập đoàn CEO đang đẩy mạnh nhiều hạng mục công trình như: thi công hạ tầng kỹ thuật, bãi tắm dài 2km và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 Singapore shoptel; hoàn thiện thủ tục đầu tư khách sạn 5 sao Sonasea Vân Đồn Complex công suất 1.000 phòng với 3 thương hiệu Pullman, Novotel, Ibis style do Tập đoàn Accor quản lý..., dự kiến khởi công vào cuối quý III/2020, hoàn thành vào quý II/2022.

Với chủ trương luôn đồng hành với doanh nghiệp, tại buổi kiểm tra hạ tầng khu kinh tế Vân Đồn mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn CEO: “Mặc dù khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng chủ đầu tư vẫn rất tích cực, đảm bảo tốt tiến độ dự án”. Đồng thời nhấn mạnh: Với sự đầu tư bài bản, quy mô, dự án được kì vọng sẽ tạo sự bứt phá cho du lịch Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp túc đồng hành hỗ trợ, trước mắt triển khai cải tạo tuyến đường 334 nối từ đường Cảng hàng không đến Khu phức hợp giải trí cao cấp Vân Đồn vào dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, tạo kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi cho dự án.

Theo thông tin mới nhận được, Sonasea Vân Đồn Complex vừa vinh dự đạt giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2020-2021 tại hạng mục “Thiết kế Kiến trúc Khách sạn”.

Lộ diện dự án “vàng mười” sau đại dịch Covid-19 ảnh 2
Sonasea Vân Đồn Complex vinh dự đạt giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2020-2021cho hạng mục “Thiết kế Kiến trúc Khách sạn”

Đây là giải thưởng danh giá nằm trong khuôn khổ Giải Thưởng Bất Động Sản Quốc Tế (International Property Awards) nhằm vinh danh các doanh nghiệp, dự án bất động sản và nhà phân phối bất động sản tốt nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dựa trên các tiêu chí đánh giá về thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, tính độc đáo, sáng tạo và cam kết bền vững… Lễ trao giải dự kiến diễn ra tháng 9 năm nay tại Bangkok, Thái Lan.

Ông Cao Văn Kiên - TGĐ CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồnchia sẻ: “Giải thưởng là một trong những dấu ấn quan trọng ghi nhận thành quả của Tập đoànCEO trong hành trình mang đến những trải nghiệm sống đa dạng và thật sự đẳng cấp cho khách hàng”.

Sonasea Vân Đồn Complex nằm trong Khu Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358,3 hadokiến trúc sư hàng đầu thế giới của Dark Horse Architecturethiết kế.Giám đốc thiết kếcủa Darkhorse Architecture Vietnam – ông Andrew Richard Frost –đã có kinh nghiệm thực hiện những công trình, dự án khổng lồ tầm cỡ quốc tế như: Công trình phục vụ thế vận hội Sydney 2000, Athena 2004, Bắc Kinh 2008 cũng như các dự án nghỉ dưỡng lớn khác tại Trung Đông, Châu Âu, Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, Dark Horse ghi dấu ấn là một đơn vị thiết kế số 1 về bất động sản nghỉ dưỡng.

Tên tuổi đơn vị thiết kế hàng đầu này kết hợp với danh tiếng của chủ đầu tư Tập đoàn CEO – Top 11 Nhà phát triển BĐS uy tín nhất Việt Nam (Giải thưởng BĐS quốc gia 2018) chính là bảo chứng cho chất lượng, sự đẳng cấp, khác biệt của công trình Sonasea Vân Đồn Harbor Cityđang được hình thành tại Vùng đất Rồng.

Tiên phong phát triển dự án tại Vân Đồn, Tập đoàn CEO cũng tạo nên nhiều dấu ấn “đầu tiên”, “riêng có” cho Vân Đồn như: thí điểm mô hình kinh tế ban đêm tại Singapore Shoptel, biến nơi đây thành điểm đến hàng đầu, hấp dẫn khách du lịch suốt 24/7 ngày và 365 ngày/năm; phát triển Khu Tổ hợp nghỉ dưỡng biển Sonasea Vân Đồn Complex 3 trong 1 đầu tiên trên thế giới do Tập đoàn Accor quản lý; Khu nghỉ dưỡng lớn nhất do Tập đoàn Accor quản lý tại Việt Nam…

Đây cũng chính là cánh cửa rộng mở đưa Vân Đồn tiến gần hơn đến thị trường du lịch trên toàn thế giới; gia tăng niềm tin cho các nhà đầu tư đã “đặt cược” vào vùng đất này. Với những đầu tàu lớn như Tập đoàn CEO cùng các chủ đầu tư khác đang ngày đêm góp phần “thay áo mới” cho mảnh đất giàu tiềm năng này, thì huyện đảo Vân Đồn đã sẵn sàng để bùng nổ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.