Lo bị U23 Việt Nam lật đổ, U23 Thái Lan dồn tâm huyết cho SEA Games 2019

Trước thách thức ngày càng lớn của các đối thủ, nhất là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan đã lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2019 đầy kỹ lưỡng.

Lo bị U23 Việt Nam lật đổ, U23 Thái Lan dồn tâm huyết cho SEA Games 2019

Báo chí Thái Lan vừa đưa tin về kế hoạch tập luyện của U23 Thái Lan trong quá trình hướng đến SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020. Nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu, Hiệp hội bóng đá Thái Lan quyết không bỏ lỡ cơ hội quý báu 15 ngày nghỉ trong chuỗi “FIFA Day” vào tháng Sáu tới.

Khi King’s Cup 2019 dành cho ĐT Thái Lan diễn ra cũng là lúc U23 Thái Lan sẽ tập trung và tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Alexsandre Gama. Trong quãng tập trung dự kiến từ 29/5 đến 15/6 này, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng sẽ có từ 1 đến 2 trận giao hữu với các đội bóng chất lượng.

Tham vọng của thầy trò HLV Gama là rất lớn
Tham vọng của thầy trò HLV Gama là rất lớn

Có thể thấy, Thái Lan thường tập trung khá ngắn cho các giải đấu của khu vực. Nhưng trước sự lớn mạnh của nhiều đối thủ, đặc biệt là Việt Nam, nên Hiệp hội bóng đá Thái Lan phải tính toán kỹ nhằm giúp cho U23 Thái Lan có quá trình chuẩn bị tốt nhất để phục vụ tham vọng bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games mà đội bóng này đang nắm giữ.

Đích ngắm của U23 Thái Lan không chỉ đứng trên bục cao danh vọng ở SEA Games 2019 mà còn hướng đến VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà với mục tiêu giành 1 trong 3 đội đứng đầu để dự Olympic Tokyo 2020.

Theo bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ