Liệu có dấu hiệu buông lỏng quản lý?

GD&TĐ - Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Khánh Thăng, Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết: Quận ủy đã chỉ đạo cơ quan Công an sớm kết thúc điều tra, đưa ra xét xử vụ việc nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình I điều hành đường dây lô đề.

Trụ sở làm việc tại phường Mỹ Đình I, nơi bà Thuận từng làm Bí thư
Trụ sở làm việc tại phường Mỹ Đình I, nơi bà Thuận từng làm Bí thư

Đây là vụ việc làm cho dư luận đặc biệt quan tâm. Nếu xét ở góc độ xã hội thì hành vi phạm tội đánh bạc là chuyện rất bình thường, hầu như địa phương nào cũng có; việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội phạm này chỉ là số nhỏ so với các hành vi phạm tội xảy ra trên thực tế. Nhưng điều không bình thường là bà Thuận chính là Bí thư Đảng ủy của một phường lại điều hành đường dây lô đề thì quả là chuyện động trời, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Bà Thuận điều hành đường dây lô đề trong một thời gian dài, làm dư luận không khỏi thắc mắc là tại sao bà ấy lại được tín nhiệm và bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường? Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của cấp ủy, chính quyền địa phương như thế nào? Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này? Đồng thời, cũng cần phải làm rõ tổ chức Đảng và đảng viên nơi công tác của bà Thuận có biết hành vi phạm tội và đã tố cáo hay không? Có hay không có sự tiếp tay, bao che cho hành vi phạm tội?

Là lãnh đạo của một tổ chức Đảng ở địa phương nhưng đã vi phạm đạo đức, lối sống; không gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương không thể nào trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm đang tìm cách luồn lách, chui vào hệ thống các cơ quan Nhà nước để dễ bề hoạt động.

Hơn ai hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy Nhà nước. Do đó, các hành vi vi phạm, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên đều phải được kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để. Nếu không sẽ gây ra sự mất lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Đồng thời, cần phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và mỗi cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu để quần chúng noi theo; các tổ chức Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nếu xảy ra vi phạm phải xử lý kịp thời.

Trở lại vụ việc nêu trên cho thấy, ngoài việc xử lý trách nhiệm cá nhân, bà Thuận theo quy định của pháp luật, còn phải xem xét trách nhiệm của cấp ủy cấp trên của bà Thuận, nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu công tác kiểm tra, giám sát thì cũng phải xử lý nghiêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ