Liên tiếp xảy ra tự tử ở sông Sài Gòn

Liên tiếp những vụ nhảy sông Sài Gòn tự tử thời gian vừa qua khiến người dân sinh sống tại TP.HCM lo lắng. Chỉ riêng sáng 19/11, sau khi lực lượng chức năng vừa vớt được một thi thể từ dưới sông Sài Gòn lên thì tiếp tục một người đàn ông bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tự tử.

Liên tiếp xảy ra tự tử ở sông Sài Gòn

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi nổi dưới sông Sài Gòn (đoạn qua cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) liền tá hỏa báo cho lực lượng chức năng.

Người dân bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trôi sông.

Thi thể nam thanh niên được đưa về nhà xác.

Được sự hỗ trợ của ông Ba Chúc, chạy ghe ra kéo thi thể vào bờ, Công an quận Bình Thạnh phong tỏa hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 18 - 25 tuổi, mặc quần jean, áo thun sọc đen trắng, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Thi thể vẫn chưa phân hủy, công an nhận định nạn nhân chết được khoảng 1 ngày nên đưa về nhà xác để tiếp tục làm rõ.

Chỉ vài tiếng sau, khoảng 10h30 thì lại xảy ra vụ việc một người đàn ông tầm 50 tuổi chạy xe máy biển số 59P1 - 687.78 lại nhảy cầu tự tử.

Liên tiếp xảy ra tự tử ở sông Sài Gòn ảnh 3

Sông Sài Gòn liên tiếp xảy ra tai nạn.

Liên tiếp xảy ra tự tử ở sông Sài Gòn ảnh 4

Người đàn ông bỏ xe máy nhảy xuống sông Sài Gòn.

Cụ thể, khi đang điều khiển xe máy đi qua cầu Sài Gòn hướng từ Bình Thạnh về Thủ Đức, người đàn ông bất ngờ dừng xe, sau đó trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn TP.HCM nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Liên tiếp xảy ra tự tử ở sông Sài Gòn ảnh 5

Công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được triển khai.

Liên tiếp xảy ra tự tử ở sông Sài Gòn ảnh 6

Vụ việc nhận rất nhiều sự quan tâm của người dân.

Hiện vụ việc đang nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của người dân.

Theo Giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.