Liên minh A rập tuyên bố phá hủy 2 tàu của quân Houthi

GD&TĐ - Liên minh A rập xê út đã phá hủy 2 tàu thuộc về Hải quân Houthi và đe dọa một tàu chở dầu ở Biển Đỏ vào chiều nay (23/5) – truyền hình Al-Arabiya cho biết.  

Hình ảnh tại một cảng ở Biển Đỏ
Hình ảnh tại một cảng ở Biển Đỏ

Đồng thời, hãng tin WAM của Các tiểu vương quốc A rập (UAE) cho biết lực lượng liên minh UAE đã phá hủy những con tàu trên và cho biết một tàu khác đã cố gắng chạy thoát.

Hải quân Houthi thường tuần tra ở bờ biển tây bắc Yemen, tuy nhiên, họ thường đi xa xuống phía bờ biển Mocha ở phía nam.

Bờ biển Mocha hiện do các binh lính trung thành với UEA kiểm soát.

Cuộc xung đột vũ trang trên của liên quân với Houthi càng làm tình hình căng thẳng hơn khi các chiến binh ở Yemen này thường xuyên phóng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng của A rập xê út.

A rập xê út đang dẫn đầu một liên minh hỗ trợ chính phủ Yemen do Tổng thống Abdrabbuh Mansour lãnh đạo chống lại phong trào Shiite Houthi.

Theo Sputnik/AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ