Libya: Hàng chục người nhập cư thiệt mạng vì lật thuyền

GD&TĐ - Vụ việc xảy ra gần thị trần Qaraboulli, cách thành phố Tripoli, Libya  60km – truyền thông trích lời lực lượng bảo vệ bờ biển Lybia cho biết.  

Một vụ lật thuyền ở Libya hồi tháng 5 vừa qua
Một vụ lật thuyền ở Libya hồi tháng 5 vừa qua

Tổng số có 31 người nhập cư đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu gần bờ biển Libya. Trong khi đó, Hải quân Libya đã cứu được hơn 200.000 người – phát ngôn viên hải quân Ayub Ghasem cho biết hôm qua (25/11).

“Theo thông tin ban đầu, con thuyền bị lật do quá tải” – ông Ghasem cho biết.

Trong số 200 người được cứu, 80 người đang trong tình trạng nguy kịch khi được dưa vào căn cứ quân sự ở Tripoli.

Libya là một trong những nước chuyển giao chính cho những người nhập cư. Theo con số của Liên hợp quốc, đa số người nhập cư (90%) đi qua Địa trung hải tới châu Âu đều khởi hành từ Libya.

Cuộc nội chiến ở Libya, cũng như tình hình bất ổn trong khu vực đã khiến tình hình nhân đạo ở đây tới tình trạng nguy cấp. Khoảng 1,3 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo ở Libya.

Vào tháng 7 vừa qua, Thủ tướng của Libya đã yêu cầu Italia hỗ trợ kỹ thuật và đưa tàu quân sự tới các bờ biển Libya để chiến đấu với nạn buôn người.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ