Lầu Năm Góc tấn công IS bằng "bão mạng"

Quân đội Mỹ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Lầu Năm Góc tấn công IS bằng "bão mạng"
lau-nam-goc-tan-cong-is-bang-bao-mang

Trung tâm Điều hành Mạng của quân đội Mỹ ở Fort Gordon. Ảnh: US Army

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work hôm qua cho hay trong một nỗ lực nhằm gia tăng sức ép lên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Lầu Năm Góc đã lần đầu tiên ném những quả "bom mạng" vào nhóm Hồi giáo cực đoan này, theo Business Insider.

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới căn cứ không quân ở bang Colorado, ông Work khẳng định quân đội Mỹ và liên quân đang gia tăng sức ép lên IS từ mọi hướng, sử dụng tất cả năng lực quân sự có thể, trong đó có các cuộc tấn công mạng để đánh bại tổ chức này.

"IS đang chịu áp lực rất lớn. Trong 6 tháng qua, mỗi khi chúng tôi lần ra một cứ điểm của IS, chúng tôi đều đánh bại chúng. Chúng phải rời đi và rút lui", ông Work cho biết.

IS hiện duy trì một bộ máy hoạt động trên mạng tương đối hùng hậu nhằm tuyên truyền về tổ chức và tuyển mộ các tay súng ngoại quốc. Vì thế, chính quyền Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục việc triển khai các đòn tấn công mạng mạnh mẽ hơn nhằm vào nhóm này trong thời gian tới.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ