Lầu năm góc nói gì về phi hành đoàn tàu sân bay bị nhiễm virus

Lầu năm góc nói gì về phi hành đoàn tàu sân bay bị nhiễm virus

Điều này đã được báo cáo trên kênh CBS bởi ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, chính quyền đã cung cấp cho nhân viên rất nhiều vật tư y tế và đảm bảo rằng nếu cần thiết, các bác sĩ sẽ được gửi đến căn cứ hải quân trên đảo Guam, nơi tàu sân bay đang đóng quân.

Theo lời ông Esper, hiện nay, trong phi hành đoàn "không có ai nhiễm bệnh nặng". Trước đó, thuyền trưởng của con tàu đã gửi thư cho Bộ, yêu cầu chính quyền sơ tán ngay lập tức các nhân viên quân sự.

“Tất nhiên, sẽ không có ai phải chết. Tại thời điểm này, chúng ta không có chiến tranh. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là chăm sóc sức khỏe của quân nhân và gia đình họ”, ông Esper cho biết.

Hiện nay có khoảng 5 nghìn thủy thủ phục vụ trên tàu sân bay.

Theo dữ liệu mới nhất, tổng số người nhiễm bệnh ở Mỹ đã lên tới 189,6 nghìn người, 4079 người đã chết. Chỉ số tử vong của nước này đang dẫn đầu trên thế giới.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ