Lãnh sự quán Nga tại Hy Lạp bị tấn công bằng lựu đạn

GD&TĐ - Hôm nay (22/3), một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài lãnh sự quán Nga ở Athens nhưng may mắn không có ai bị thương – cảnh sát cho biết khi nói về một cuộc tấn công điển hình của các nhóm cực đoan trong nước. Khu vực ngoại ô Halandri của Athens nhanh chóng bị giới nghiêm và các chuyên gia xử lý bom đã có mặt.  

Lãnh sự quán Nga ở Hy Lạp
Lãnh sự quán Nga ở Hy Lạp

Cảnh sát cho biết quả lựu đạn đã phát nổ nhưng không gây ra thương vong vì lãnh sự quán đóng cửa lúc đó.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp đã lên án vụ tấn công mà theo họ đã gây ra một số thiệt hại bên ngoài tòa nhà lãnh sự. Bộ này cũng cho biết các nhà chức trách Hy Lạp đang “thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để điều tra vụ việc và đưa thủ phạm ra công lý”.

Người ta cho rằng một hoặc hai kẻ đi xe máy đã ném lựu đạn vào lãnh sự quán Nga.

Động thái này có thể do nhóm cực đoan trong nước gây ra, nhóm này thường có những hành động bạo lực chống lại nhiệm vụ ngoại giao ở Hy Lạp.

Tháng 12 năm ngoái, một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài Skai – một trong những tập đoàn truyền thông chính của Hy Lạp. Một vụ tương tự xảy ra năm 2016 khi một quả lựu đạn được ném vào trong lãnh sự quán Pháp, khiến nhân viên bảo vệ bị thương.

Theo Deccanherald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ