Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm, chúc mừng ngành Giáo dục nhân dịp 20/11

GD&TĐ - Sáng 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Dương Văn Thái trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ảnh BBG
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Dương Văn Thái trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ảnh BBG

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các em học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Trong 30 năm qua, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã kiên trì phấn đấu thi đua “dạy tốt - học tốt”. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 giáo viên của nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, một số cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT...

Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã khẳng định vị thế dẫn đầu khối THPT toàn tỉnh. Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia những năm gần đây luôn ổn định, nằm trong nhóm các trường THPT Chuyên có số lượng giải dẫn đầu toàn quốc. Nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang mong muốn, với trách nhiệm của mình, ngành giáo dục phải nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức, năng lực, phẩm chất tham gia vào quá trình hội nhập và phát triển.

"Trường THPT Chuyên Bắc Giang phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh cao cả là nơi vun đắp, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, cho đất nước...", Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang lưu ý.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang (thứ 3 từ phải sang) tới thăm, tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT.
Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang (thứ 3 từ phải sang) tới thăm, tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT.

Sáng cùng ngày (20/11), ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ Sở GD&ĐT nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Mai Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện của ngành Giáo dục Bắc Giang trong năm học 2020-2021. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang mong muốn toàn ngành Giáo dục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời, tiếp tục chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2021-2022, vừa chống dịch hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Cũng trong sáng ngày 20/11, ông Mai Sơn tới dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. 

Trước diễn biến và ảnh hưởng của  dịch Covid-19 gần 2 năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức của các thầy cô trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường. 

Thừa ủy quyền, ông Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Bắc Giang, Bí thư Thành ủy Bắc Giang (thứ 2 từ trái sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Ngô Sĩ Liên.
Thừa ủy quyền, ông Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Bắc Giang, Bí thư Thành ủy Bắc Giang (thứ 2 từ trái sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Còn tại TP Bắc Giang, ông Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Bắc Giang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bắc Giang dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Trí Hải trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021” do Chính phủ trao tặng cho Trường THCS Ngô Sĩ Liên; tặng hoa và tặng quà cho nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ