Lãnh đạo Kim Jong un rời Bắc Kinh sau chuyến thăm bất ngờ

GD&TĐ - An ninh tại Nhà khách quốc gia Diaoyutai và nhà ga Bắc Kinh đã mau chóng trở lại bình thường vào chiều nay (27/3), sau khi một con tàu màu xanh mang nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un quay trở về Bình Nhưỡng.  

Chuyến tàu được cho là đã đưa ông Kim Jong un tới Bắc Kinh
Chuyến tàu được cho là đã đưa ông Kim Jong un tới Bắc Kinh

Hai nguồn tin giấu tên khẳng định rằng vị khách bí ẩn trên con tàu bọc thép màu xanh chính là ông Kim Jong un.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa khẳng định về chuyến thăm của ông Kim hay bất kỳ đoàn đại biểu của Triều Tiên nào.

Một quan chức tại Vụ Quốc tế của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng ông không có thông tin gì về vấn đề này.

Thông thường, các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc chỉ được thông báo sau khi họ đã rời đi.

Chuyến thăm trên của ông Kim – chuyến đi nước ngoài của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ sau khi nắm quyền năm 2011 – hiện vẫn chưa được công khai.

Sự  việc trên diễn ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên giảm xuống, các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý đàm phán. Tổng thống Mỹ Trump cũng bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.