Lãnh đạo Kim Jong-un nói lời xin lỗi trong bức thư gửi Tổng thống Hàn Quốc

GD&TĐ - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện hy vọng rằng ông có thể thường xuyên gặp gỡ với Tổng thống Hàn Quốc trong năm sau – hãng tin Yonhap dẫn lời một bức thư ông Kim Jong-un gửi ông Moon Jae-in.  

Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jaa-in (trái)
Lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jaa-in (trái)

Ông Kim Jong-un đã gửi một bức thư tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó ông xin lỗi vì đã không thăm Seoul vào cuối năm được và bày tỏ hy vọng cuộc họp trong năm sau sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho khu vực.

“Thượng đỉnh giữa Bắc và Nam trong năm sau sẽ mang lại hòa bình, thịnh vượng cho bán đảo Triều Tiên” - Yonhap trích nội dung bức thư.

Hãng tin trên cho rằng trong các cuộc gặp, lãnh đạo Triều Tiên muốn giải quyết thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành 3 cuộc họp lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hai bên đã ký cam kết không bao giờ tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự chống lại nhau. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý rằng Triều Tiên sẽ nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc dừng các cuộc tập trận cũng như khả năng Mỹ xóa bỏ các lệnh cấm vận.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ