Lãnh án tù vì... đùa dai

Son sang Campuchia mua 4 viên pháo về đốt rồi ném vào nhiều người gây thương tích.

Bị cáo Son tỏ ra ăn năn hối cải khi nghe HĐXX phân tích về hành vi phạm tội của mình
Bị cáo Son tỏ ra ăn năn hối cải khi nghe HĐXX phân tích về hành vi phạm tội của mình

Ngày 19/4, tại chợ Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, TAND huyện Hồng Ngự mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Son (SN 1997, ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) mức án 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào ngày 1/1/2017, Son sang Campuchia mua 4 viên pháo với giá 20.000 đồng rồi đem về nhà cất giữ. Đến khoảng 18 giờ ngày 8/1, Son chạy xe đạp đến một quán cà phê tại khu vực ấp 1, xã Thường Phước 1. Khi gặp chị Phạm Thị Loan chạy xe đạp phía trước quán, Son lập tức đốt viên pháo rồi ném trúng vào vai phụ nữ này. Rất may, viên pháo chỉ phát nổ khi vừa rớt xuống đất nên chị Loan chỉ bị thương nhẹ ở chân. Sáng hôm sau, Son chạy xe máy và mang viên pháo khác đến một quán khác cùng ấp. Tại đây, Son định đốt viên pháo ném vào người anh Nguyễn Văn Lượm nhưng người này kịp ngăn cản.

Tuy nhiên, khi anh Lượm đang ngồi trong nhà vệ sinh thì bất ngờ bị Son tông cửa, ném viên pháo đã đốt vào bên trong. Để thỏa mãn cơn đùa dai, Son tiếp tục đi đến sân bóng chuyền gần đó rồi ném viên pháo vào phía sau lưng anh Lê Văn Tuấn khiến anh Tuấn bị thương. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Son gặp lại anh Lượm. Son rủ Lượm đốt pháo nhưng không được đồng ý. Thấy vậy, Son lấy viên pháo nhét vào cổ áo của anh Lượm định đốt nhưng Lượm kháng cự, bỏ đi. Ngay lập tức, Son đốt viên pháo cuối cùng rồi ném sau lưng Lượm.

Son đã từng có 2 tiền sự và bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ