Lần đầu tiên trong 20 năm, Nga giảm chi tiêu quốc phòng

GD&TĐ - Theo các chuyên gia Đức, chi tiêu quân sự trên thế giới đã đạt tới đỉnh điểm vào năm 2017 kể từ khi chấm dứt chiến tranh Lạnh.

Lần đầu tiên trong 20 năm, Nga giảm chi tiêu quốc phòng

Một báo cáo của Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế (SIPRI) cho biết chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2017 là 1,7 nghìn tỉ USD, tăng 1,1% so với năm 2016.

Trung Quốc đứng ở vị trí cao nhất trong danh sách của SIPRI khi chi tiêu quốc phòng của nước này tăng 12%, lên tới 228 tỉ USD. Trong khi đó Mỹ quyết định tăng chi tiêu cho nhu cầu quân sự lên 700 tỉ USD vào năm 2018.

Đồng thời, lần đầu tiên trong 20 năm, ngân sách quân sự của Nga đã giảm 20%. Nga đã nhường vị trí thứ 3 của mình cho A rập xê út trong danh sách này.

Theo hãng tin Frankfurter Allgemeine, Đức cũng góp phần vào việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu. Năm 2017, ngân sách quân sự của Đức tăng 3,5% lên con số 44,3 tỉ USD.

Chi tiêu cho quân sự của Mỹ chiếm 35% tổng chi tiêu quân sự thế giới, trong khi đó châu Âu chiếm 21%.

Theo Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ