Làm sao để biết mình bị vô sinh

Em 23 tuổi, lấy chồng hơn một năm nay mà chưa có con, đã siêu âm đầu dò và soi cổ tử cung. Xin hỏi kết quả này có cho biết mình bị vô sinh hay không. (Thanh).

Làm sao để biết mình bị vô sinh

* Trả lời:

Chào bạn,

Khám phụ khoa, siêu âm đầu dò và soi cổ tử cung chỉ có thể giúp chẩn đoán các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, tổn thương tiền ung thư của cổ tử cung.

Quy trình này chỉ là một phần trong khám và chẩn đoán vô sinh thôi. Vì thế chưa đủ để kết luận bạn có vô sinh hay không. 

Để biết có bị vô sinh hiếm muộn không, bác sĩ cần gặp cả 2 vợ chồng để khám và làm các xét nghiệm chuyên biệt. Do vậy bạn nên thuyết phục ông xã cùng đến gặp bác sĩ.

Thân ái!

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...